Hà Giang

Tuổi trẻ Hà Giang kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh

08:53, 12/10/2020

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Trước thềm đại hội, tuổi trẻ Hà Giang chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng vào đại hội. 

Tuổi trẻ xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) tham gia phát quang đường tuần tra biên giới.
Tuổi trẻ xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) tham gia phát quang đường tuần tra biên giới.

Bí thư Đoàn xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần), Sin Văn Lương phấn khởi: Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác Đoàn xã Pà Vầy Sủ đạt nhiều kết quả tích cực. Từ cách thức tuyên truyền vận động phong phú, đa dạng đến nhiều mô hình, nội dung cũng được cải tiến. Từ đó, xuất hiện các mô hình kinh tế của thanh niên như: Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, trồng rau sạch… Đặc biệt, hoạt động của Đội Thanh niên xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc được duy trì, thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân xã phát dọn đường tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và biên giới Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tập hợp thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động ở cơ sở.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, tuổi trẻ miền biên cương Pà Vầy Sủ mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa lực lượng thanh niên nông thôn, nhất là thanh niên ở các địa phương vùng biên. Có nhiều hơn nữa cơ chế, chính sách để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, nguồn lực phát triển sản xuất. Đồng thời, có những chính sách đẩy mạnh phong trào; quan tâm, định hướng để hoạt động Đoàn tốt hơn, tạo động lực cho tuổi trẻ góp sức phát triển quê hương.

Đại diện cho thế hệ trẻ nơi Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đồng chí Ly Việt Hùng, Bí thư Huyện đoàn Đồng Văn tâm sự: Tuổi trẻ Đồng Văn gửi trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ bầu được những đồng chí lãnh đạo có đủ đức, đủ tài, tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả sự nghiệp đổi mới, đẩy nhanh phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN; chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Lực lượng thanh niên Đồng Văn mong muốn tỉnh tiếp tục có những chính sách hiệu quả hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế; có những lớp dạy nghề trực tiếp tại cơ sở; có cơ chế phát triển, nuôi dưỡng tài năng trẻ để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết, sẵn sàng tiếp bước thế hệ đi trước xây dựng Hà Giang phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng; toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hướng về sự kiện này với niềm tin, kỳ vọng mới. Chị Hoàng Thị Vân Oanh, sinh viên Trường Cao đẳng KT&CN Hà Giang mong muốn: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh có nhiều hơn nữa chính sách ưu đãi dành cho người học nghề, đặc biệt là học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, con gia đình thương, bệnh binh, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác tuyển sinh, đào tạo của Trường Cao đẳng KT&CN, tạo điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần để học sinh, sinh viên tỉnh nhà có một môi trường học tập lành mạnh và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, Đỗ Thị Hương, cho biết: Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có tính lan tỏa rộng, hiệu ứng xã hội tích cực. Thế hệ trẻ hiện nay có hoài bão, nhiệt huyết, sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt khoa học công nghệ. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh, chỉ đạo, chú trọng bồi dưỡng, phát triển Đảng cho đoàn viên, thanh niên và có những giải pháp thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ khẳng định bản thân, được cống hiến và trưởng thành. 

Bài, ảnh: Văn Long


Cùng chuyên mục

Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát ở Bắc Mê

BHG - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020  BTV Huyện ủy Bắc Mê luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả đạt cao hơn.

 

22/08/2020
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

BHG - Từng được tôi luyện trong quân ngũ và may mắn trở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm tháng ác liệt nhất; cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hoàng Cân (sinh 1955), thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) không chỉ là "đầu tàu" trong phát triển kinh tế mà còn là Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân.

 

22/08/2020
Yên Minh triển khai nghị quyết vào cuộc sống

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, BTV Huyện ủy đã tổ chức các cuộc họp chỉ đạo triển khai đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, - Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam khẳng định.

21/09/2020
Nữ Bí thư Đảng ủy xã duy nhất của huyện Xín Mần

BHG - Với sự nỗ lực, hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng ở địa phương; đồng chí Trương Thị Coi được BCH Đảng bộ xã Nấm Dẩn tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trở thành nữ Bí thư Đảng ủy xã duy nhất của huyện Xín Mần.

 

21/08/2020