Thúc đẩy chuyển đổi số hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong dịch bệnh

20:25, 06/11/2021

BHG - Đi qua 4 địa phương trên cả nước, Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay xuất phát từ tỉnh Thái Bình, tích hợp nhiều nội dung hấp dẫn như các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, cuộc thi khởi nghiệp tại địa phương, diễn đàn kết nối thanh niên khởi nghiệp, đối thoại chính sách, triển lãm sản phẩm.

Lễ phát động Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Lễ phát động Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực từ thanh niên khởi nghiệp” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm nay, Hành trình sẽ đi qua 4 địa phương trên cả nước, xuất phát từ tỉnh Thái Bình, Hành trình sẽ đến các tỉnh Hưng Yên, Bình Định và khép lại tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong khuôn khổ Hành trình, ban tổ chức sẽ triển khai nhiều ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng; các cuộc thi khởi nghiệp tại địa phương; diễn đàn kết nối thanh niên khởi nghiệp, nhà đầu tư; đối thoại chính sách; triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp theo từng khu vực.

Đáng chú ý, các nội dung nêu trên được xây dựng theo bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ngoài ra, Hành trình còn hỗ trợ phát triển, mở rộng mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến hình thành mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết: Hành trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (SYS, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) phối hợp các đơn vị liên quan triển khai. Vài năm trở lại đây, Hành trình đã trở thành hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

“Trong bối cảnh giãn cách xã hội và phong tỏa do đại dịch, công nghệ số là giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh doanh, đời sống xã hội. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn chủ đề chuyển đổi số cho Hành trình năm 2021 để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp dần bắt nhịp trở lại trạng thái bình thường mới”, anh Nguyễn Hải Minh chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.

Theo Nhân Dân

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yếu tố thành công của chuyển đổi số trong giáo dục

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết các yếu tố làm thành công của chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) là gì?

27/10/2021
Mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số đến năm 2025, tầm nhìn 2030?

26/10/2021
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19

BHG - Hà Giang là một trong những tỉnh có điều kiện KT – XH khó khăn nhất cả nước. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 là việc đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Những nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới cách làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đang đươc quan tâm, thúc đẩy, đã và đang đem tới những thành quả đáng ghi nhận.

26/10/2021
Chuẩn bị nhân lực cho chuyển đổi số

Bạn đọc hỏi: Cần phải chuẩn bị nhân lực của tổ chức như thếm nào cho chuyển đổi số (CĐS)?

 

25/10/2021