Hà Giang

Động lực từ các phong trào thi đua

09:06, 18/02/2021

Xuân 2021 - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới…”; năm qua, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang (CPTVTKXD) đã triển khai nhiều phong trào thi đua (PTTĐ). Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD); góp thêm những “bông hoa” đẹp tô thắm truyền thống đoàn kết, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Giang thời kỳ đổi mới. 

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS (Đồng Văn) - công trình do Công ty tư vấn thiết kế.
Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS (Đồng Văn) - công trình do Công ty tư vấn thiết kế.

Công ty CPTVTKXD Hà Giang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, thủy điện; tư vấn, quản lý dự án, thẩm tra dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp... Tập thể công ty hiện có 42 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNVNLĐ). Chia sẻ về PTTĐ tại đơn vị, Giám đốc Hoàng Xuân Cường nhấn mạnh: Từ kinh nghiệm thực tế triển khai, đơn vị luôn đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tiên phong, đi đầu thực hiện các PTTĐ; đây cũng là cầu nối giữa người lao động với công ty nhằm tạo sự hài hòa, ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, xác định các PTTĐ là động lực, mục tiêu để tập thể nỗ lực phấn đấu; công ty tập trung thực hiện tốt các chương trình do T.Ư, tỉnh cũng như của Liên đoàn Lao động các cấp phát động. Qua đó, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, mỗi cá nhân đều có những việc làm thiết thực hưởng ứng tham gia…

Phối cảnh Trạm Kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang thực hiện.
Phối cảnh Trạm Kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang thực hiện.

Nổi bật, các PTTĐ được Công ty đẩy mạnh triển khai, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung sức xây dựng NTM; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020... Cùng với đó, công ty đã phát động nhiều PTTĐ gắn với hoạt động SXKD; trong đó, trọng tâm nhằm đảm bảo “năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động”. Từ mục tiêu này, Công đoàn công ty đã cụ thể hóa, khuyến khích đoàn viên tham gia lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CBCNVNLĐ đã quyên góp ngày lương cùng công ty ủng hộ 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Cùng với đó, thường xuyên giúp đỡ, triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại xã được phân công phụ trách và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Ủng hộ huyện Đồng Văn phòng, chống dịch Covid-19, quyên góp vì đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt...

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị huyện Mèo Vạc.
Phối cảnh Trung tâm Hội nghị huyện Mèo Vạc.

Đi sâu, đi sát vào thực tế triển khai các PTTĐ tại đơn vị, Công ty CPTVTKXD Hà Giang đã kịp thời nắm bắt, phát hiện các điển hình tiên tiến để nhân rộng, tạo thêm sức mạnh cho các PTTĐ. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCNVNLĐ về các PTTĐ, qua đó, đánh thức khả năng cá nhân, trí tuệ tập thể. Mặt khác, công ty cũng quan tâm xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, đối thoại với NLĐ về cải thiện điều kiện việc làm, đảm bảo an toàn lao động, nâng cao tay nghề. 

Trong năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó nên các công trình đầu tư, xây dựng bị cắt giảm, giãn hoãn. Tuy nhiên, với phương châm “phát huy nội lực, cùng nhau thi đua”, Công ty CPTVTKXD Hà Giang đã nỗ lực duy trì hoạt động vừa chống dịch an toàn vừa đảm bảo việc làm ổn định, chế độ cho CNVNLĐ. Nhiều người đã tự nguyện làm thêm ca, thêm giờ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Kết quả năm 2020, doanh thu của công ty đạt 17 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng... Có thể khẳng định, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ tinh thần đoàn kết, khí thế sôi nổi mà các PTTĐ được công ty triển khai sâu rộng. 

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Xuân 2021 - Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất là mục tiêu người nông dân Quản Bạ đang hướng đến. Làm sao để "đất nở hoa", nâng cao thu nhập cho người dân đang là khát vọng và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện Quản Bạ, khi bước sang nhiệm kỳ mới. 

18/02/2021
Hấp dẫn "cửa ngõ" Cao nguyên đá

Xuân 2021 - Quản Bạ là huyện cửa ngõ vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Những năm qua, sự nỗ lực, chung sức của Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo nên nhiều điểm đến hấp dẫn. 

18/02/2021
"Tam nông" thịnh vượng, giàu có, văn minh

Xuân 2021 - Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối  thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại dịch covid - 19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước tác động không tốt tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

16/02/2021
"Gieo" niềm tin nơi địa đầu Tổ quốc

Xuân 2021 - Năm 2020, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

16/02/2021