Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn: Tận tâm vì sức khỏe cộng đồng

09:36, 11/02/2019

Xuân 2019 - Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn không quản ngại khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn kiểm tra việc sử dụng thuốc tại các trạm y tế qua biểu đồ trực quan.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn kiểm tra việc sử dụng thuốc tại các trạm y tế qua biểu đồ trực quan.

Đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn vào những ngày cuối năm, tiếp chúng tôi, Bác sỹ Chuyên khoa II, Sấn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm, một người vui tính, nhanh nhẹn và tháo vát vui mừng thông báo: Kết thúc năm 2018, huyện Đồng Văn có 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Đạt được điều này, đòi hỏi các trạm y tế xã phải giữ vững 10 tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế như: Tiêu chuẩn về xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục sức khỏe nhân dân; vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe trẻ em, sinh sản; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế…

Người dân đến khám, điều trị bệnh tại Trạm Y tế xã Sà Phìn (Đồng Văn).
Người dân đến khám, điều trị bệnh tại Trạm Y tế xã Sà Phìn (Đồng Văn).

Xác định thực hiện các mục tiêu y tế là một trong những chức năng, nhiêm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế huyện đã chủ động mở các đợt tiêm chủng, khám, chữa bệnh ban đầu để ngăn ngừa, phát hiện kịp thời dịch bệnh. Tăng cường củng cố hệ thống y tế tuyến xã, thôn, làm cho mọi người, mọi nhà, các cấp, ngành ủng hộ, quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, chủ động phòng, chống bệnh dịch. Nhờ làm tốt công tác “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” từ cơ sở gắn với đào tạo và đào tạo lại tay nghề, kiến thức cho đội ngũ cán bộ hiện có; xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, tận lực với công việc… năm qua đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em.

Công tác phòng, chống sốt rét, lao và các bệnh lây nhiễm được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác thanh, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn được quan tâm; phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh gắn với Nông thôn mới. Đặc biệt, trong năm 2018, các trạm y tế xã, thị trấn tổ chức khám, chữa bệnh ban đầu cho trên 43.660 lượt bệnh nhân, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Hệ thống quản lý dược tuyến xã được thực hiện theo đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu cho nhân dân, sử dụng thuốc hợp lý và an toàn…

Một mùa Xuân mới đang về, trong tâm thức của mỗi cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế Đồng Văn luôn một lòng tận tâm vì công việc, tất cả vì sức khỏe nhân dân, vì cuộc sống cộng đồng.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản lý, điều hành ngân sách ở thành phố

Xuân 2019 - Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, công tác quản lý, điều hành ngân sách đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước, đã tạo chủ động cho các đơn vị.

 

11/02/2019
Ngày mới trên đỉnh Gia Long

Xuân 2019 - Khi những cánh hoa đào trên đỉnh núi Gia Long khoe sắc cũng là lúc mùa Xuân mới về mang theo tia nắng ấm áp đầu tiên sau những ngày Đông giá rét. Mùa Xuân - mùa của cây cối đâm chồi, trăm hoa đua nở và mang đến sức sống của tuổi trẻ. Trong những ngày này, hòa chung không khí vui Xuân cùng cả nước, người dân Xín Mần đang đón chào mùa Xuân mới đầy ấm áp và hy vọng sẽ có thêm nhiều niềm vui, những điều tốt lành trên quê hương "Khúc nhạc miền Tây".

 

10/02/2019
Chuyên cần Trường Chuyên tỉnh

Xuân 2019 - Kết thúc năm học 2017 - 2018, Trường THPT Chuyên có 30 lượt giáo viên, cán bộ quản lý được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tặng Giấy Khen, 1 giáo viên đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú; nhiều tập thể giáo viên, học sinh (HS) được Bộ GD - ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, nhà trường có 117 em đoạt giải; có 19 giáo viên, nhân viên và 5 Tổ công tác được nhà trường khen thưởng trong dịp thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2018… 

10/02/2019
Tự hào ngành Y tế!

Xuân 2019 - Bước vào Xuân mới, ngành Y tế Hà Giang tự hào, phấn khởi khi đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2018 ghi đậm dấu ấn đổi mới của ngành Y tế tỉnh nhà. Ngành đã tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nhiều chương trình, đề án quan trọng như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới...

10/02/2019