Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên Hà Giang

15:15, 22/11/2021

BHG - Trước những tác động của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực ở nước ta, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với mọi lực lượng trong xã hội, đặc biệt là thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang Thèn Văn Quân gửi tặng các nguồn lực hỗ trợ nhân dân và thanh, thiếu nhi Thủ đô.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang Thèn Văn Quân gửi tặng các nguồn lực hỗ trợ nhân dân và thanh, thiếu nhi Thủ đô. ảnh: (Theo hanoimoi)

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 22.609 triệu thanh niên, chiếm 23,2% dân số cả nước. Có thể khẳng định đây là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chung tay với lực lượng thanh niên cả nước, thanh niên Hà Giang đã đoàn kết thực hiện xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trong đó công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang được triển khai, thực hiện một cách tích cực.

Thanh niên tỉnh Hà Giang hiện nay có khoảng 215 nghìn người, chiếm 30% dân số của tỉnh và chiếm tỉ lệ cao về cơ cấu lao động xã hội. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 43%; thanh niên đô thị chiếm khoảng 10%; thanh niên công nhân, công chức, viên chức chiếm khoảng 12%; thanh niên lực lượng vũ trang chiếm khoảng 7%; thanh niên trường học chiếm khoảng 28%. Hiện nay, trình độ học vấn, tinh thần và sức khỏe của thanh niên Hà Giang được cải thiện đáng kể. Đại đa số thanh niên Hà Giang nhận thức sâu sắc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên để cống hiến và trưởng thành; có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu…

Tuy nhiên, đứng trước thời kỳ đất nước ta đẩy mạnh tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế không quá khó khăn để chúng ta nhận ra những tác động tích cực cũng như tác động tiêu cực đến lực lượng thanh niên ở Việt Nam nói chung và lực lượng thanh niên Hà Giang nói riêng.

Thực tế cho thấy, hội nhập quốc tế đang ngày càng thấm sâu và tác động toàn diện tới mọi mặt đời sống của thanh niên, từ cách ứng xử trong giao tiếp; thẩm mỹ, nhu cầu âm nhạc, thể thao, giải trí đến tâm lý, mục tiêu, định hướng nghề, tìm kiếm việc làm... điều đó làm cho thanh niên Hà Giang đã, đang và sẽ chịu sự tác động ngày càng sâu sắc của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Lối sống, lối ứng xử ở một bộ phận thanh niên còn thiếu sự chọn lọc, thiếu chắt chiu những giá trị tích cực, đôi khi bắt chước một cách máy móc. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, thụ động, dễ bị lôi kéo bởi thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta; thiếu bản lĩnh và khả năng lựa chọn thông tin đúng đắn, các giá trị văn hoá đích thực trong một bộ phận thanh niên rất đáng lo ngại... Do đó, việc giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng; bảo vệ những nguyên lý khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền bản sắc văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang được coi là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và của chính lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nâng cao nhận thức, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tăng cường nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu, thông tin sai trái, các thủ đoạn mà kẻ xấu muốn lợi dụng thanh thiếu niên, giúp thanh thiếu niên hiểu và tích cực phòng, chống; chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động, đồi trụy…

 Các cấp bộ Đoàn, các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức cho thanh niên tham gia các buổi thông tin thời sự, các diễn đàn, hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, truyền thống cách mạng, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại các di tích lịch sử, danh thắng, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền, tạp chí, bản tin, trang web trên địa bàn tỉnh tăng cường đăng tải các bài viết tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, nhất là những tấm gương từ thanh thiếu niên; khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các phóng viên, văn nghệ sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang; tích cực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ liên quan đến thanh niên gắn với thực hiện Chương trình Chiến lược phát triển thanh niên, chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống về mọi mặt cho thanh niên. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống HIV/AIDS nhất là trong lực lượng thanh niên.

Nguyễn Tiến Thanh (Trường Chính trị tỉnh Hà Giang)


Cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

31/07/2021
Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!

BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển. 

31/01/2021
Đảng vì dân

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

 

31/01/2021
Cảnh giác trước luận điệu cố tình xuyên tạc hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trên tuyến đầu chống dịch

Từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát tới nay, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đội Nhân dân đã được huy động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giải quyết những vấn đề nóng bỏng tại các địa phương. Thế nhưng trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình bóp méo, xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

28/09/2021