HGĐT - Kết quả nổi bật nhất trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua chính là nhận thức của người dân đã được nâng lên. Các hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, bảo vệ rừng được thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm và quy định của Nhà nước.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần làm chuyển biến về nhận thức, người dân có ý thức tự giác thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), tích cực tham gia bảo vệ rừng. Ngành Kiểm lâm đã chủ động kết hợp triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phân công cán bộ phụ trách địa bàn nhằm tham mưu, giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bảo vệ, PCCCR; củng cố các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng, chống chặt phá rừng trái phép ngay từ cơ sở; hướng dẫn nhân dân xây dựng, thực hiện quy ước bảo vệ rừng ở cộng đồng dân cư thôn bản, vận động nhân dân thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ký cam kết bảo vệ rừng đến từng hộ gia đình; kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh nghề rừng; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, buôn bán lâm sản và động vật rừng trái phép. Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, rà soát các phương án PCCCR tại cơ sở, tham mưu cho chính quyền cơ sở củng cố Ban chỉ đạo (BCĐ), tổ đội bảo vệ, PCCCR ở các xã, thị trấn, thôn, bản; tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Trong năm qua, có trên 32,6 nghìn lượt người được tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ rừng; xây dựng 174 quy ước bảo vệ rừng; thành lập 748 tổ, đội bảo vệ và PCCCR; huấn luyện quần chúng bảo vệ rừng cho trên 1 nghìn người; trên 20,5 nghìn hộ tham gia ký cam kết bảo vệ rừng...
Tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết ngành Kiểm lâm được tổ chức gần đây, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Ngọc Tường rất trăn trở: Mặc dù tỉnh ta coi công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng, gắn công tác quản lý, bảo vệ rừng với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế nghề rừng nhằm từng bước nâng cao đời sống của người dân nhưng rừng vẫn bị tàn phá, số vụ vi phạm năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận cao từ việc buôn bán lâm sản bất hợp pháp mang lại nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn, cố tình lách luật, coi thường pháp luật. Năm 2009, ngành Kiểm lâm đã phát hiện, lập biên bản xử lý 457 vụ, tăng 35 vụ so với năm 2008. Trong đó có 144 vụ khai thác gỗ trái phép, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 268 vụ.
Hiện nay, tỉnh ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác quản lý, bảo vệ rừng, rừng là của xã, của dân, rừng ở địa phương nào địa phương đó có trách nhiệm quản lý. Nhưng trên thực tế, chính quyền một số địa phương chưa vào cuộc thực sự, chưa thực hiện triệt để trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Nhiều địa phương chưa tổ chức ký cam kết giữa huyện với xã, giữa xã với chủ rừng và các hộ gia đình, khi xảy ra vụ việc liên quan đến rừng ở địa phương đã không chỉ đạo giải quyết dứt điểm, phó mặc ngành chức năng và lực lượng bảo vệ rừng đối mặt với lâm tặc. Khi Chính phủ, UBND tỉnh có chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép, tỉnh đã thành lập BCĐ liên ngành từ tỉnh đến cơ sở nhưng không duy trì thường xuyên, công tác phối hợp liên ngành hiệu quả chưa cao nên việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả đạt thấp. Bên cạnh đó, ngành Kiểm lâm đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR nhưng do diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu nên các vụ cháy rừng vẫn xảy ra. Mùa khô hanh vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy rừng, tuy giảm 12 vụ so với năm 2008 nhưng diện tích cháy lại lớn hơn, tăng trên 277 ha so với năm 2008.
Từ thực tế trên, ngành Kiểm lâm xác định: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Bảo vệ và phát triển rừng để người dân hiểu, tự giác chấp hành. Mục tiêu của công tác bảo vệ rừng là giảm thiểu các vụ vi phạm, do đó phải tăng cường xã hội hoá nghề rừng thông qua các giải pháp đẩy mạnh giao đất trồng rừng kinh tế, giao rừng, cho thuê rừng, phấn đấu tất cả các loại rừng trên địa bàn tỉnh đều có chủ quản lý. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, ngành Kiểm lâm chỉ giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu để các cấp chính quyền thực hiện tốt vai trò của mình. Ngành Kiểm lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tổ chức phát động phong trào nhân dân tố giác đối tượng thường xuyên khai thác, chặt phá, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép, nhanh chóng điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh những vụ việc, đối tượng xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng...nhằm răn đe, giáo dục và nâng cao trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng của mỗi người dân.
Thiên Thanh
| | |
| Tin mới: |
| Các tin đã đưa: |
|