Thứ năm, 09/09/2010

Tiếng Việt  l  English

Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Giáo dục
Du lịch
Thanh niên
Văn hoá
Thể thao
Pháp luật
Thế giới
Sức khoẻ
Khoa học
Tin học
Giải trí
Về Báo Hà Giang

Really Simple Syndication RSS

Tắt Telex VNI

(091) 3271496

(02193) 861831

Đặt mặc định trang chủ
Liên hệ quảng cáo
Gửi toà soạn
Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập :
Lê Trọng Lập

Liên kết Website

 


Chuyên đề > Tiềm năng, cơ hội đầu tư

Tiềm năng, cơ hội đầu tư:

Huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị phát triển cây chè (2/4/2008)

(HGĐT)- Vừa qua, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển cây chè trong thời gian vừa qua, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển cây chè của huyện giai đoạn 2008 - 2010.

 
Cơ hội đầu tư và tiềm năng phát triển (27/2/2008)

(HGĐT)- Nói đến Hà Giang là nói đến nhiều tiềm năng và lợi thế sẵn có. Nhiều năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách khá phù hợp, thông thoáng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, góp phần làm nên diện của một tỉnh miền núi đang trên đà phát triển.

 
Chiến lược nhằm nâng cao uy tín của thương hiệu Chè Hà Giang (21/1/2008)

(HGĐT)- Cây chè Hà Giang có lịch sử lâu đời và được trồng ở nhiều tiểu vùng sinh thái khác nhau (Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn).

 
Xây dựng thương hiệu chè Shan xuất khẩu - những điều cần vươn tới (26/12/2007)

Thương hiệu chè Shan tuyết Hà Giang vốn đã có tiếng trên thị trường trong và ngoài nước.Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu của đất nước hiện nay, thì thương hiệu chè Shan Hà Giang cần vươn tới đỉnh cao về năng suất, chất lượng, giá thành. Sản phẩm sản xuất ra phải được tinh chế và có bao bì, nhãn hiệu, kiểu dáng, xuất xứ chỉ dẫn địa lý. Bài viết khái quát lại điều đã và đang diễn ra để vươn tới một thương hiệu chè Shan tuyết đích thực ở Hà Giang.

 
Chè Shan tuyết Hà Giang (25/12/2007)

(HGĐT)- Hà Giang là một trong những tỉnh có vùng chè Shan lâu đời nhất nước ta. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã tiến hành điều tra chè ở Hà Giang và đặc biệt chú ý những cây chè cổ thụ vùng cao. Đó là thứ chè Shan lá to, búp và lá non có nhiều lông trắng như tuyết, sinh trưởng khoẻ, chịu ẩm, chịu lạnh, năng suất cao và chất lượng tốt. Vì vậy, người ta còn gọi là chè Shan tuyết.

 
Lễ hội Văn hóa trà và Hội chợ Thương mại – Khuyến nông tỉnh Hà Giang năm 2007 (8/12/2007)

Lễ hội văn hoá trà và Hội chợ Thương mại- Khuyến nông tỉnh Hà Giang năm 2007 với mục đích:

 
Hoàng Su Phì phát triển cây Chè Shan tuyết (26/11/2007)

(HGĐT)- Chè Shan tuyết là giống cây bản địa có từ lâu đời, được khẳng định là loại cây công nghiệp mũi nhọn có giá trị kinh tế cao của huyện Hoàng Su Phì.

 
Chè cổ thụ ở Quảng Nguyên (29/10/2007)

(HGĐT)- Thật lòng tôi cứ ngỡ mình lạc vào “miền cổ tích” của cây chè, nhưng đó lại là “cổ tích có thực” bằng một vùng rừng chè cổ thụ chạy dài trên các triền núi cao trên 1.500m so với mực nước biển trung bình - chè Quảng Nguyên.

 
Giới thiệu tổng quan về Hà Giang (23/5/2007)

Thông tin tổng quan

Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 1/10/1991.
 
Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội (23/5/2007)

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vững chắc. Tạo bước chuyển biến về sản xuất  hàng hoá cả số lượng, chất lượng và hiệu quả; Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo; phát huy nhân tố con người, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, cơ bản không còn hộ đói, giảm một nửa số hộ nghèo, tăng gấp đôi số hộ khá, giàu. Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo các tiền đề để phát triển trong các năm tiếp theo. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

 
Điều kiện tự nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (23/5/2007)

I/. Điều kiện tự nhiên

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía bắc và tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dài 274 km; phía đông giáp tỉnh Cao Bằng; phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía tây và tây nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái.
 
Văn hóa du lịch (23/5/2007)

Vùng đất Hà Giang hôm nay đã trải qua nhiều lần thay đổi cương vực và tên gọi. Thời các Vua Hùng dựng nước, vùng đất này là địa bàn cư trú của cư dân bộ Tây Vu đến thế kỷ XI mang tên Châu Bình Nguyên, thời Lý thuộc Phủ Phú Lương, thời Trần là Trường Phú Linh, thời Lê đổi thành Châu Vị Xuyên. Năm 1835 Châu Vị Xuyên tách thành hai huyện là Vĩnh Tuy và Vị Xuyên. Năm 1842, Tỉnh Tuyên Quang được lập thành với 3 hạt là Hà Giang, Bắc Quang của tỉnh Tuyên Quang.

 

Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Dành
cho
Quảng
cáo

Dành
cho
Quảng
cáo

Tiêu điểm
Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Văn bản mới
Diễn đàn Hà Giang Online
Tiềm năng, cơ hội đầu tư
Mỗi kỳ một chuyện
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin - Quảng cáo
Gương Người tốt - Việc tốt

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 -
3866589 ; Fax : (02193) 868960
Email :
baohagiang@vnn.vn
: Website : http://www.baohagiang.vn